HẢI QUÂN HOA KỲ VÀ PHI LUẬT TÂN TỔ CHỨC TẬP TRẬN CHUNG Ở BIỂN ÐÔNG

@ 2 July 2013 08:36 AM
Tin Vịnh Subic - Hải quân Hoa Kỳ và Phi Luật Tân hôm nay tổ chức tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Ðông. Cuộc tập trận lần thứ 19 trong năm nay diễn ra ở Vịnh Subic, là một căn cứ hải quân cũ của Hoa Kỳ. Các viên chức cho biết cuộc tập trận nhằm mục đích cải thiện hoạt động chung giữa hai đồng minh trong việc duy trì an ninh khu vực, giải quyết nạn buôn người và buôn lậu, đối phó với thiên tai. Quân đội Phi Luật Tân và truyền thông địa phương cho biết cuộc tập trận được tổ chức gần bãi cạn Scarborough, mà Bắc Kinh cũng từng tuyên bố chủ quyền và gọi là Hoàng Nham.

Tuy nhiên hải quân Phi Luật Tân khẳng định cuộc tập trận mang tên CARAT không liên quan gì đến sự căng thẳng giữa Phi Luật Tân và Trung cộng tại hải phận tranh chấp này. Phi Luật Tân điều động một tàu chiến lớp Hamilton được chuyển đổi từ một tàu cũ của Hoa Kỳ năm 2011 đến cuộc tập trận BRP Gregorio del Pilar. Tuần duyên Phi Luật Tân cũng đưa đến một tàu tìm kiếm cứu nạn BRP Edsa, một trực thăng và một đội người nhái. Trong khi đó, Hoa Kỳ gởi chiến hạm trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS Fitzgerald đến Subic, cùng các tàu cứu nạn, lực lượng thủy quân lục chiến và các chuyên gia.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}