DÂN LẬP CHIẾN LŨY SAU KHI CẢ TRĂM TÊN DU ÐÃNG CÀN QUÉT DÂN LÀNG

@ 7 July 2013 12:29 AM
Tin Hải Dương - Người dân một làng quê nhỏ ở Hải Dương đang sống trong cảnh tượng vô cùng căng thẳng, nhiều người phải lập chiến lũy để ngăn cản bọn du đãng tràn vào đàn áp dân làng. Suốt gần tháng nay, dân trong thôn đã tự sắm kẻng, đào đường, đổ đá chặn đường, rèn một số loại vũ khí để sẵn sàng đối đầu với du đãng. Sự kiện xảy ra ở làng Châu Xá, xã Duy Tân ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Một người dân ở đây cho biết sở dĩ người dân bất mãn như vậy vì trong những ngày qua, nhà cầm quyền xã đã không đứng về phía dân khi họ xuống đường biểu tình ngăn chặn nhà máy hóa chất ở đây thải ra chất gây ô nhiễm. Dân chúng nhất quyết yêu cầu xã phải đóng cửa nhà máy vì cho rằng khi nhà máy hoạt động, phun ra khí thải màu xanh khiến dân ngộp thở, khiến cá chết, vịt chết, dân kiện cáo mới lòi ra cái chuyện nhà máy xây dựng không giấy phép giữa làng.

Cán bộ xã đã không giải quyết, mà còn làm ngơ khi chủ nhân nhà máy đưa cả trăm du đãng đến để hành hung và đe dọa người dân. Dân chúng chịu hết nổi, tự động phá đường, đắp mô chặn ngang đường để xe hơi, xe xúc, xe ủi không đi qua được. Họ cũng thành lập thành nhóm, mang kẻng và trống ra sẵn sàng báo động khi công ty đưa du đãng tràn vào làng. Ða số những người trong những nhóm này đều là những ông già bà già, có cụ ông 80 tuổi cho biết ông đã ở đây 17 ngày đêm, quyết tử chiến đấu để bảo vệ ngôi làng. Hiện tình hình ở đây rất căng thẳng, chưa biết bạo động sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}