NHÂN QUYỀN SẼ ÐƯỢC ÐỀ CẬP TRONG CHUYẾN ÐI MỸ CỦA TRƯƠNG TẤN SANG, CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT SỬA SOẠN BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI

@ 21 July 2013 11:43 PM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Tòa Bạch Ốc hôm nay chính thức loan báo về chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang trong tháng này. Thông cáo cho biết ngày 25 tháng 7 Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Mỹ cho rằng đây là cơ hội để đôi bên thảo luận các phương cách tăng cường và củng cố hợp tác với các nước ASEAN. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nêu rõ Tổng thống Obama muốn thảo luận về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam trong cuộc gặp mặt chủ tịch Việt cộng họ Trương ngoài các vấn đề khác như biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của việc hoàn tất thỏa thuận tự do mậu dịch Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ngay lập tức tin này trở thành tin nóng đối với các cơ quan truyền thông CSViệt Nam.

Báo chí cũng như các đài truyền thanh truyền hình Việt ngữ tại hải ngoại đều chạy tin này. Một số nhà bình luận cho rằng việc loan báo tin tức một chuyến đi mà chỉ trong vòng 2 tuần lễ nữa sẽ diễn ra, cho thấy phía Hà Nội đã phải yêu cầu Hoa Kỳ dấu kín tin này cho đến giờ chót, vì sợ phản ứng của người Việt hải ngoại đối với tên lãnh tụ Cộng sản. Tuy nhiên cộng đồng người Việt tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn đã cho biết sẽ họp khẩn và tổ chức biểu tình chống đối họ Trương. Mọi việc đang được gấp rút phối hợp với các tổ chức và cộng đồng bạn từ các thành phố lân cận để kéo về Washington bày tỏ tiếng nói của người Việt hải ngoại quyết tố cáo những hành động bán nước lãnh tụ Hà Nội trước công luận thế giới.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}